Ngắm Đà Nẵng từ bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng có nhiều địa điểm nổi tiếng thu hút biết bao du khách, nơi có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và biển khơi Đà nẵng.

Núi Sơn Trà có những thảm hoa vàng trên cỏ xanh, nước biển xanh biếc dưới ánh nắng trời ôm lấy núi, hàng dừa xì xào trong gió.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt có không gian yên tĩnh với tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển như phù hộ những ngư dân đang đánh bắt xa khơi.

Những con đường đầy cỏ lau dưới ánh nắng mai, bám theo vòng cung bờ biển uốn lượn nên thơ.

Biển xanh ôm núi, núi ôm con đường nhỏ uốn cong xuyên qua những tán lá cây um tùm, xanh mướt.

Đỉnh Bàn Cờ có bức tượng Đế Thích ngồi một mình bên tảng đá hình bàn cờ, là nơi mà du khách thường ghé thăm khi đến Đà Nẵng.

Từ đỉnh Bàn Cờ, du khách có thể ngắm được toàn bộ thành phố Đà Nẵng và bờ cát trắng trải dài vòng cung ôm lấy biển xanh.

Từ đây, du khách còn được chiêm ngưỡng cầu Thuận Phước và bờ biển Nguyễn Tất Thành chạy dài đến chân đèo Hải Vân.

Con đường độc đạo băng qua núi Sơn Trà với những con dốc cao.

“Cây đa ngàn năm” được coi như cây di sản của thành phố, được nhiều khách du lịch đến tham quan và chụp hình.

Mũi Nghê nằm ở phía đông nam bán đảo là nơi đón bình minh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Nơi hoang sơ này gây tò mò cho những ai chưa từng đặt chân đến, với những khu rừng cây rậm rạp.

Đứng ở trạm radar, bạn có thể thấy đèo Hải Vân mờ ảo trong màn sương.

Đi trên những con đường chạy quanh bán đảo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ.

Nước biển ở những gềnh đá rất trong xanh, có thể thấy rõ tận đáy.

Những con tàu chở hàng rời cảng Tiên Sa ra khơi trong ánh chiều.

Hòn Kiếm hoang sơ là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đà Nẵng, nhưng chưa được nhiều du khách biết tới.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social