Phố Hàng Mã rộn ràng những ngày cận Tết Mậu Tuất

Cùng Lonely dạo quanh một vòng trên phố Hàng Mã để cảm nhận không khí rộn ràng ngày giáp Tết Nguyên Đán cổ truyền dân tộc.

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, con phố Hàng Mã lại nhộn nhịp dòng người qua lại, mua sắm những đồ trang trí và thờ cúng cho gia đình. Khắp các gian hàng đều sặc sỡ sắc màu đỏ, vàng vô cùng nổi bật. Cùng Lonely Viet Nam dạo quanh một vòng trên phố Hàng Mã để cảm nhận không khí rộn ràng những ngày giáp Tết này.

Hàng Mã được coi là con phố đông đúc và rực rỡ sắc màu nhất trong khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt là trong những ngày cuối năm. Mặc dù còn hai tuần nữa mới đến Tết nhưng con phố này đã rất nhộn nhịp, náo nhiệt.
Khắp các gian hàng trên phố Hàng Mã đều tràn ngập sắc đỏ, vàng của dây trang trí nhiều màu, đèn lồng, những quả lắc, câu đối nhỏ để treo trang trí cây đào, cây quất,… cầu mong sự may mắn và thịnh vượng cho năm mới.
Những mặt hàng trang trí phổ biến năm nay vẫn là những dây nhỏ hình đèn lồng, câu đối… với màu đỏ và vàng để cầu mong một năm an bình, gặp nhiều may mắn.
Các loại hoa giả bằng vải, nhựa… cũng được các chủ hàng nhập về phục vụ nhu cầu của người dân. Mai và đào vẫn là những loại hoa truyền thống được ưa chuộng nhất.
Cô Lan – một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho hay: “Năm nay các mặt hàng cũng không có nhiều sự đổi mới so với năm trước nhưng không khí mua sắm vẫn nhộn nhịp như vậy. Nhiều gia đình đã tranh thủ lên đây mua đồ từ trước Tết cả tháng vì sợ giáp Tết sẽ tắc đường.
Theo nhận xét từ nhiều chủ cửa hàng và khách, giá các mặt hàng năm nay cũng chênh lệch không nhiều, nếu tăng cũng chỉ từ 10 – 20.000VND so với cùng kì năm ngoái.
Ngoài những mặt hàng trang trí thì các đồ hàng mã như bộ quần áo, đôi giày, mũ cánh chuồn… cúng lễ Táo Quân đều đã được các chủ tiệm nhập về từ sớm. Một bộ cúng đầy đủ không kể tiền vàng có giá từ 50.000 – 70.000VND.
Hầu hết những người dân Hà Nội khi có việc cần mua đồ trang trí cho dịp lễ Tết hay ngày trọng đại đều nghĩ tới Hàng Mã. Chỉ trong một đoạn đường ngắn của con phố nhỏ, bạn có thể tìm thấy đầy đủ các loại đồ trang trí hay tất tần tật dụng cụ cho ngày Tết.
Trong ảnh là một cửa hàng chuyên bán các loại hoa, cành cây tiền vàng. Mặt hàng này năm nay vẫn khá hút khách bởi mẫu mã bắt mắt và giá thành cũng phải chăng, hơn nữa nhu cầu mua sắm để đưa lên bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ Táo Quân dịp Tết gia đình nào cũng cần.
Không chỉ có người dân đang háo hức, hối hả mua sắm Tết, nhiều du khách cũng tranh thủ lên phố Hàng Mã để thăm quan, chụp được những bức ảnh đẹp và trải nghiệm không khí nhộn nhịp nơi đây.
Phố Hàng Mã được xem là cầu nối của một khu mua sắm liên hoàn gồm Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Lược. Do vậy, muốn thăm thú hết những con phố tấp nập nhất Hà Nội, bạn nên gửi xe từ đầu chợ Đồng Xuân hoặc ngã tư Hàng Lược rồi đi bộ ngắm chợ hoa ở Hàng Lược, rẽ qua Hàng Mã mua những phong bao lì xì làm quà cho trẻ nhỏ rồi rẽ sang Hàng Đường mua ô mai sắm Tết.
Người nước ngoài cũng rất thích không khí và cảnh quan tại phố Hàng Mã và thường lên đây để chụp ảnh đồng thời mua một số đồ trang trí nhỏ làm kỉ niệm.
Phố Hàng Mã trong những ngày giáp Tết luôn nhộn nhịp người mua bán, khách du lịch. Các mặt hàng tại đây được khách nhận xét khá đa dạng về mẫu mã, mặt hàng và giá cả cũng phải chăng.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social