Suwon – Đi Hàn Quốc phải tới 1 lần

Chỉ cách Seoul (Hàn Quốc) 1 tiếng đi tàu điện ngầm, thành phố Suwon hứa hẹn sẽ mang tới vô vàn trải nghiệm thú vị cho du khách khi có dịp du lịch Hàn Quốc.

Chỉ cách thành phố Seoul (Hàn Quốc) 1 tiếng đi tàu điện ngầm, thành phố Suwon với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, di tích lịch sử tráng lệ cùng các lễ hội văn hóa nhiều màu sắc… hứa hẹn sẽ mang tới vô vàn trải nghiệm thú vị cho du khách khi có dịp tới du lịch Hàn Quốc.

Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, Sở Văn hóa thành phố Suwon (Hàn Quốc) đã tổ chức Hội thảo quảng bá du lịch thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi-do 2017. Hội thảo nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành, báo chí Việt Nam những thông tin mới về du lịch Hàn Quốc và những tiềm năng du lịch của thành phố Suwon.

Thành phố Suwon có hơn 1,2 triệu dân, diện tích 121.008km2, nằm ở phía trung nam tỉnh Gyeonggi-do của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul về phía nam khoảng 1,5 tiếng đi xe bus hoặc 1 tiếng đi tàu điện ngầm. Suwon được xem là thành phố du lịch giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Thành phố Suwon có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Thành cổ Hwanseong, Công viên hồ Gwanggyo, bảo tàng Samsung Innovation, Trung tâm văn hóa truyền thống… Trong đó điểm nhấn nổi bật nhất phải kể tới Thành Hwanseong đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (từ năm 1997). Hwaseong còn được xem là vị trí chiến lược về mặt an ninh quốc phòng và cũng là cửa ngõ thông thương chính của thủ đô Seoul. Thành Hwanseong được xây dựng từ thời Joseon với kiến trúc cổ đặc trưng, khu vực thành rộng lớn với 4 cổng hoành tráng là: Changnyongmun, Hwaseomun, Paldalmun và Janganmun. Bên cạnh đó, Hwanseong còn lưu giữ di tích Cung điện ngoại thành Hwaseong Haenggung từng là nơi ở của vua Jeongjo khi ông đến Suwon viếng mộ cha.

Bên cạnh thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng, du khách tới Suwon còn có nhiều trải nghiệm thú vị như đi các phương tiện độc đáo của thành phố (ô tô thăm quan, velo taxi – xích lô điện), bắn cung, làm đồ thủ công mỹ nghệ, du ngoạn bằng khinh khí cầu, đi chợ, thưởng thức các món ăn hấp dẫn (sườn tẩm gia vị nướng, gà rán, canh lòng sundae)…

Đặc biệt, năm 2018, thành phố Suwon sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon với nhiều nội dung đặc sắc như Liên hoan kịch Suwon 2018, Du lịch đêm Suwon, lễ hội văn hóa Suwon Hwaseong lần thứ 55…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social