Tới vườn quốc gia Komodo để tận mắt chiêm ngưỡng rồng Komodo

Hiện nay vườn quốc gia Komodo là nơi có rồng Komodo nhiều nhất thế giới. Rồng Komodo là loài thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài còn tồn tại trên Trái đất. Đây cũng là một trong những điểm đặc trưng làm nên sức hút cho vườn quốc gia Komodo.

Hiện nay vườn quốc gia Komodo là nơi có rồng Komodo nhiều nhất thế giới. Rồng Komodo là loài thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài còn tồn tại trên Trái đất. Đây cũng là một trong những điểm đặc trưng làm nên sức hút cho vườn quốc gia Komodo.

Thuộc quần đảo Nusa Tenggara của Indonesia, vườn quốc gia Komodo bao gồm 3 hòn đảo lớn là Komodo, Rinca và Pudar cùng vài hòn đảo nhỏ khác. Đây là nơi duy nhất còn tồn tại loài thằn lằn khổng lồ và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991.

Komodo thành lập năm 1980 với mục đích ban đầu để bảo vệ loài thằn lằn khổng lồ hay còn gọi là rồng Komodo. Tuy nhiên sau đó, vườn quốc gia được mở rộng để bảo tồn hệt thống thực vật, sinh vật biển và động thực vật trên các hòn đảo của vườn quốc gia.

Trong khu vực vườn quốc gia có khoảng 5.700 con thằn lằn khổng lồ sinh sống. Những loài thằn lằn có vẻ bề ngoài rất hung hăng này được gọi là rồng Konmodo. Rồng Komodo có thể dài tới hơn 3m, nặng 166kg và là kẻ săn mồi kinh hoàng đối với nhiều con vật. Do rồng Komodo thuộc loài bò sát, hung dữ và rất nguy hiểm nên chúng không được thuần dưỡng như những loài động vật có vú ăn thịt khác.

Theo kết quả điều tra, hiện nay thế giới hoang dã có tổng cộng từ 4000-5000 con rồng Komodo nhưng có những chỉ còn khoảng 300 con cái có khả năng sinh sản. Số lượng của loài rồng Komodo đã không thay đổi nhiều kể từ khi chúng xuất hiện nhưng do hệ sinh thái của chúng bị thu hẹp bởi sự xâm lấn của con người, cộng thêm việc núi lửa phun trào dẫn đến cháy rừng khiến môi trường sống của rồng Komodo ngày càng bị ảnh hưởng.

Không chỉ nổi tiếng bởi loài bò sát khổng lồ mà nơi đây còn có dải bờ biển đẹp như tranh vẽ. Bãi biển cát hồng độc đáo, nước biển trong vắt, chưa kể đến bờ biển dài quanh khu vực vườn quốc gia có nhiều đá, các rạn san hô. Mặc dù rừng chỉ chiếm một diện tích nhỏ nhưng nơi đây đã nuôi dưỡng một hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Cùng với những rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, các vịnh và những dãy núi hoang sơ… càng tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ cho vườn quốc gia Komodo.

Vườn quốc gia Komodo thực sự là điểm đến tuyệt vời mà khách du lịch không nên bỏ qua khi tới Inodnesia. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên trong không gian thiên nhiên hoang sơ và xanh tươi vô tận.

Ảnh: Internet



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social