Tuyết dày 20cm lần đầu xuất hiện ở Mường Lống, Nghệ An

Từ ngày 24/1 vừa qua khi nhiệt độ xuống thấp, tại xã Na Ngoi, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tuyết rơi kéo dài nhiều giờ, phủ trắng mái nhà, cây cối.

Theo ông Bùi Trầm, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tuyết bắt đầu rơi tại địa bàn từ ngày 24/1 kéo dài đến hôm sau.

 

Đặc biệt tại xã biên giới Na Ngoi, Mường Lống tuyết rơi kéo dài nhiều giờ.

 

Nhiều bản làng, cây cối ở Na Ngoi trắng xóa trong lớp tuyết.

 

'Thời điểm tuyết rơi, khu vực này ước chừng âm 2 độ C', Chủ tịch huyện cho hay.

 

Mái nhà đọng tuyết kéo dài từ ngày 24/1 đến sáng nay.

 

Lớp tuyết dày hơn 10cm trên nắp xô nhựa.

 

Tuyết bám trắng trên những cành đào rừng đang bung nở.

 

Đường lên đồn biên phòng Na Ngoi ngập màu trắng. Nhiều dân phượt đã kịp tới khu vực này để ngắm tuyết.

 

Tại khu vực Na Ngoi có nhiều điểm tuyết đóng dày tới 10 cm, có nơi 20 cm. 'Lần đầu tiên tôi được cảm nhận hình ảnh về tuyết tuyệt đẹp như vậy ở Nghệ An. Tay chân cứng cóng rất khó để chụp ảnh nhưng vẫn thấy rất vui khi đến đây', anh Nguyễn Cường hồ hởi kể lại.

 

Ngày 25/1, nhiệt độ ở khu vực này có tăng lên nhưng tuyết vẫn còn.

 

Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Lê Thanh Hải cho biết hiếm có khi nào thành phố Vinh xuống xấp xỉ 7 độ C như ngày 24/1, băng giá ở các huyện miền Tây cũng rất hiếm gặp. Riêng tuyết thì trước nay chưa bao giờ ghi nhận, cho đến hôm qua.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social