Uzbekistan ra mắt visa du lịch tới 30 ngày

Ủy ban Du lịch Uzbekistan vừa giới thiệu visa du lịch mới có giá trị trong 30 ngày, phí visa cũng được giảm 30%.

Ủy ban Du lịch Uzbekistan vừa giới thiệu visa du lịch mới có giá trị trong 30 ngày, phí visa cũng được giảm 30%.

Uzbekistan gia hạn visa nhằm “giảm thiểu những rắc rối du khách không gặp phải như visa ngắn hạn”. Trước đó, đất nước này chỉ có hai loại visa du lịch, trong 7 ngày hoặc 15 ngày.

Quyết định gia hạn visa trên được Tổng thống Shavkat Mirziyoyev thông qua vào ngày 4/12. Ngoài ra, chi phí làm visa giảm từ 60 USD xuống còn 40 USD. Số lượng người có thể đăng ký visa du lịch nhóm giảm từ 10 xuống còn 5.

Trong khi đó, sắc lệnh bãi bỏ thị thực cho khách từ 27 quốc gia vào Uzbekistan bị hoãn thi hành đến hết ngày 1/1/2021, theo Trend.

Từ 1/4/2017, người Việt từ 55 tuổi đến Uzbekistan du lịch được miễn visa 30 ngày, phí nhập cảnh là 50 USD. Ảnh minh họa: Trend.

 Trong nửa đầu năm 2017, số lượng visa cấp cho du khách nước ngoài đến thăm Uzbekistan đạt hơn 51.000, tăng 12% so với cùng kỳ năm nay. Uzbekistan đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để thu hút khách nước ngoài.

Uzbekistan là quốc gia Trung Á, nằm trên con đường tơ lụa nổi tiếng. Du khách đến đây thường bị choáng ngợp bởi những cung điện nguy nga, thánh đường lộng lẫy và các khu chợ sầm uất.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social