Về Bình Phước khám phá thiên nhiên hoang sơ

Có lẽ với nhiều người, cái tên Bình Phước chưa bao giờ nằm trong danh sách điểm đến của họ. Và người ta biết đến Bình Phước chỉ với những cánh rừng cao su bạt ngàn, những vườn điều trĩu quả, vườn tiêu xanh tốt. Thế nhưng, chính vì “cái sự chưa biết” ấy mà

Mời bạn có cùng về Bình Phước khám phá thiên nhiên hoang sơ để được có những phút giây đắm chìm với thiên nhiên và khám phá những điều mới lạ ở mảnh đất này.

1. Hồ Suối Lam

Hồ Suối Lam nằm ở khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Đây là một hồ khá rộng, quanh năm nước trong xanh, in bóng những hàng cây cao su tươi tốt xung quanh. Dù đã được khai thác làm khu du lịch nhưng hồ Suối Lam vẫn còn vẹn nguyên nét hoang sơ vốn có của thiên nhiên.

Đến chơi hồ Suối Lam, bạn có thể bơi thuyền, câu cá và có thể cắm trại trong những rừng cây ven hồ. Bên hồ Suối Lam cũng có các công trình phục vụ du lịch, nổi bật là nhà hàng nổi với nhiều món ăn đặc sản của vùng rừng núi Bình Phước. Một buổi dạo chơi hồ Suối Lam sẽ mang đến cho bạn cảm giác thực sự thoải mái, thảnh thơi trong không gian xanh mát của cây lá, của làn nước và của mây trời.

2. Núi Bà Rá - Thác Mơ

Núi Bà Rá - hồ Thác Mơ,thuộc địa phận hai phường Sơn Giang và Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 160km về phía Tây Bắc (theo quốc lộ 14).

Núi Bà Rá là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Bình Phước và thứ ba ở Nam bộ. Đến đây, nếu có sức khỏe bạn có thể thực hiện một hành trình leo núi, hoặc chọn đường cáp treo lên núi. Từ trên đỉnh núi Bà Rá, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả một vùng thị xã Phước Long rộng lớn, dưới chân núi là hồ thủy điện Thác Mơ long lanh, in bóng núi non, mây trời.

Hồ Thác Mơ rộng khoảng 12.000ha, giữa hồ có nhiều hòn đảo, xung quanh hồ rợp bóng cây xanh. Hồ Thác Mơ là nơi cung cấp nước cho thủy điện Thác Mơ, điều tiết lũ cho vùng hạ du, tạo môi trường nuôi trồng thủy sản phục vụ đời sống của người dân địa phương và là điểm tham quan lý tưởng gắn kết với núi Bà Rá tạo thành cụm điểm du lịch trên núi, dưới hồ vô cùng thơ mộng.

Núi Bà Rá - hồ Thác Mơ không những có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với núi, rừng, sông, hồ, thác hòa quyện mà còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa có giá trị. Nếu đến đây vào ngày 6-1 hàng năm, bạn còn có cơ hội tham gia giải việt dã Chinh phục đỉnh núi Bà Rá mang tầm quốc tế, thu hút nhiều vận động viên đến từ các quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan…

3. Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thuộc huyện Phước Long, phía Bắc tỉnh Bình Phước, là nơi có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Bình Phước. Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm trong đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam, là khu chuyển tiếp giữa vùng đồi núi và vùng thấp.

Nơi đây có hệ động, thực vật khá phong phú, là nơi bảo tồn các nguồn gien quý hiếm của hệ động, thực vật và cây làm thuốc. Vườn quốc gia Bù Gia Mập là địa chỉ du lịch sinh thái rất hấp dẫn đối với những bạn thích mạo hiểm và thiên nhiên hoang dã.

Để đến tham quan vườn quốc gia Bù Gia Mập, bạn nhớ liên hệ với Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập ở xã Bù Gia Mập để xin phép và nhờ người hướng dẫn, nếu không bộ đội biên phòng và lực lượng kiểm lâm tại vườn quốc gia Bù Gia Mập sẽ không cho bạn vào rừng.

4. Trảng cỏ Bù Lạch

Trảng cỏ Bù Lạch Bình Phước thuộc xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, được bao bọc bởi cả một khu rừng nguyên sinh và một lòng hồ rộng ở giữa. Con đường từ trung tâm huyện vào trảng cỏ Bù Lạch dài khoảng 20km, khá khó đi vì đường nhỏ, đất đá lởm chởm. Thế nhưng, ngay khi trước mắt bạn là màu xanh ngút ngàn của cỏ, rừng, hồ nước cùng với không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ khiến bạn quên hết mệt mỏi, bụi đường.

Bức tranh thiên nhiên sinh động ở trảng cỏ Bù Lạch là bảng màu pha trộn cỏ xanh mướt với màu tím hoa sim, thêm âm thanh của gió, của suối reo, của chim rừng véo von ca hát. Sau những ngày làm việc nơi phố thị đông đúc, được nằm dài trên cả một “thảo nguyên” cỏ ở trảng cỏ Bù Lạch quả là điều tuyệt vời. Ở trảng cỏ Bù Lạch, sau khi thỏa thích ngắm cảnh, chụp hình, nằm chơi, bạn có thể ghé vào căn nhà Rông để thưởng thức món gà rừng hấp dẫn, cá lóc nướng thơm lừng…

Mách bạn

Từ Sài Gòn đi Bình Phước, bạn theo quốc lộ 13, chạy qua Bình Dương là đến địa phận tỉnh Bình Phước. Nếu đi xe đò, bạn ra bến xe Miền Đông mua vé về Bình Phước. Nếu đi đông, tốt nhất các bạn nên chạy xe máy để có phương tiện đi lại ở Bình Phước. Khoảng cách giữa Bình Phước và Sài Gòn không quá xa, nên một chuyến phượt với bạn bè vào cuối tuần rất thích hợp với các bạn trẻ.

Bạn có thể tham khảo khách sạn Mỹ Lệ, số 4 Nguyễn Huệ, P. Long Thủy, thị Xã Phước Long hoặc khách sạn Vân Anh, số 507 quốc lộ 14, P.Tân Bình, thị xã Đồng Xoài… để đặt phòng nghỉ ngơi cho chuyến đi của mình.

Đến Bình Phước bạn đừng quên thưởng thức món đọt mây nướng và lá nhíp xào. Đây là hai món ăn rất đặc biệt ở của đồng bào dân tộc ở Bình Phước. Đọt mây không dai mà thơm giòn, ăn có vị the đắng, nhưng hậu ngọt bùi và mát. Chấm đọt mây với muối hột dầm ớt hiểm vắt chút nước chanh thì món ăn càng ngon hơn. Còn lá nhíp non có màu đỏ phớt, dưới cuống lá màu xanh, khi nấu chín lá có vị dẻo, ngọt và bùi. Không chỉ thơm ngon, lá nhíp còn cung cấp nhiều năng lượng, giúp phục hồi sức khỏe.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social