4 công viên giải trí độc đáo nhất Malaysia

Những mô hình Lego nổi tiếng, những chú mèo Kitty khổng lồ, những vòng trượt nước hồi hộp và hấp dẫn… Tất cả sẽ được tìm thấy tại những công viên giải trí vui nhộn, độc đáo ở Malaysia.

Những mô hình Lego nổi tiếng, những chú mèo Kitty khổng lồ, những vòng trượt nước hồi hộp và hấp dẫn… Tất cả sẽ được tìm thấy tại những công viên giải trí vui nhộn, độc đáo ở Malaysia.

Những công viên vui chơi giải trí và công viên nước luôn là những địa điểm không thể bỏ qua trong mọi tour du lịch ở Malaysia. Từ những khu vui chơi trên đỉnh núi đến những công viên trong trung tâm thương mại, những công viên vui chơi giải trí sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm thú vị và đáng nhớ.

Thế giới Lego khổng lồ

Đây là công viên giải trí theo nghệ thuật xếp hình lego đầu tiên của châu Á, nằm tại thành phố biển miền nam Johor Bahru. Tương tự như nhiều khu giải trí Legoland trên thế giới, khi đến Legoland Malaysia, du khách, đặc biệt là trẻ em, sẽ được chìm đắm vào thiên đường giải trí của nghệ thuật xếp hình lego với hàng chục trò chơi trí tuệ, mạo hiểm như: đua ôtô, cứu hỏa, tàu lượn trên không, trượt nước, vẽ hình, xếp logo, xem phim 4D, biểu diễn ảo thuật… Các em nhỏ có thể cùng tham gia trò chơi với bố mẹ, thay vì phải một mình sợ sệt vượt qua các thử thách khó khăn. Điều này không chỉ giúp các bé phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo mà còn là dịp để bậc phụ huynh hiểu rõ con cái mình hơn.

Ngay từ cổng chào và khu vực soát vé, rất nhiều con thú ngộ nghĩnh như khủng long, hươu cao cổ, lạc đà, tê giác, rồng, ngựa… được xếp theo nghệ thuật lego, có kích thước to lớn nằm dọc trên đường đi, tạo cảm giác gần gũi. Nếu dạo quanh một vòng Legoland và lần lượt tham gia các trò chơi ở 6 khu vực Lego City, Land of Adventure, Imagination, Lego Kingdom, Miniland, Lego Technic, du khách sẽ dần khám phá ra nhiều điểm thú vị, hấp dẫn ở đây. Tuy nhiên, bạn phải thực sự kiên nhẫn mới có thể ngồi cả giờ đồng hồ xếp lego tòa lâu đài nguy nga hoặc đứng xếp hàng hơn 30 phút để đến lượt tham gia trò chơi. Bù lại khoảng thời gian chờ đợi này, cảm giác hoàn thành xong một tác phẩm lego hay hò hét khi trượt nước, ngồi tàu lượn trên không… chắc chắn sẽ khiến mọi âu lo, muộn phiền dường như tan biến.

Bên cạnh các khu giải trí, Legoland còn có một khu vực rộng để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhiều danh thắng du lịch nổi tiếng của châu Á thông qua nghệ thuật lego. Đó là Miniland, vùng đất trưng bày mô hình thu nhỏ với tỷ lệ 1:20 của tòa tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur), đền Angkor Wat (Campuchia), phố cổ Hội An (Việt Nam), đền Taj Mahal (Ấn Độ), Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc), Singapore Flyer, Boat Quay (Singapore), đền Wat Arun (Thái Lan), thuyền rồng hoàng gia Karaweik Hall (Myanmar)… Tất cả các công trình này được ghép làm tỉ mỉ, chân thực đến từng chi tiết từ hơn 30 triệu viên gạch logo. Khi ngắm nhìn chúng, du khách không khỏi trầm trồ, thán phục về sự tinh tế của nghệ thuật lego.

Giá vé vào cửa:

– Người lớn: 140 ringgit (khoảng 980.000 đồng), nếu đặt online trước 7 ngày: 105 ringgit (khoảng 735.000 đồng).

– Trẻ em (từ 3-11 tuổi): 110 ringgit (khoảng 770.000 đồng), nếu đặt online trước 7 ngày: 82,80 ringgit (khoảng 580.000 đồng).

Giờ mở cửa: 10h – 18h.

Thị trấn của những chú mèo Kitty

Công viên chủ đề mèo Kitty tại Malaysia được mở cửa vào tháng 10 năm 2012 tại Puteri Harbor trong khu vực Nusajaya gần công viên chủ đề Legoland ở Johor Bahru. Công viên có diện tích lên tới 60.000m2. Hello Kitty Town với mô hình mở thân thiện, toàn bộ công viên được trang trí theo tông màu hồng ngọt ngào và có rất nhiều chú mèo Kitty xuất hiện khắp mọi nơi, sẵn sàng chụp hình cùng du khách.

Ghé thăm thế giới mèo Kitty ở Malaysia, du khách sẽ có dịp khám phá thế giới Kitty và đắm mình trong không gian hoạt hình đáng yêu tại Kitty House – một ngôi nhà mang tính biểu tượng Hello Kitty hoàn chỉnh với phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các trò chơi tương tác cùng nhân vật nổi tiếng này tại Black Wonder; tự tay làm đồ trang sức, tạo hình cho chú mèo Kitty của mình tại Wishful Studio; vừa thưởng thức trà, bánh ngọt “Hello Kitty” vừa xem những màn trình diễn nghệ thuật công phu…

Giá vé là 110 RM (630.000 đồng), miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Giờ mở cửa: 10h – 18h.

Công viên giải trí hàng đầu châu Á Sunway Lagoon

Nếu thích vận động vá khám phá nhiều hơn, bạn không nên bỏ qua Sunway Lagoon – nơi được mệnh danh là công viên giải trí hàng đầu châu Á. Những vòng trượt nước hấp dẫn, những trò vui chơi giải trí thú vị và những chuyến thám hiểm bất tận ở đây sẽ mang đến cho bạn một ngày đáng nhớ. Sunway Lagoon được chia thành 5 khu vực rộng lớn. Water Park là công viên nước khổng lồ với những trò chơi mạo hiểm dưới nước như: ống trượt dài 15m với độ cáo 8m, lướt ván trên biển nhân tạo với những ngọn sóng như thật và nhìn ngắm cảnh quan mô phỏng Châu Phi…

Trong khi đó, Amusement Park là nơi tái hiện cảnh đẹp của khu vực Châu Mỹ như thác nước Niagara hùng vĩ và tham gia các trò chơi đầy mạo hiểm như thuyền cao tốc. Wildlife Park là nơi sinh sống của những loài thú hoang dã, Extreme Park lại thử thách các chàng trai với các trò chơi bắn cung, đua mô tô, leo núi, nhào lộn… Sunway Lagoon dành riêng một khu cho những người thích thử thách sự gan dạ – Scream Park. Bạn sẽ được chạm mặt với những anh chàng ảnh ma cà rồng, những xác chết di động hay những kẻ sát nhân hàng loạt… được tái hiện sinh động như thật.

Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá ngôi làng kiểu Pháp Berjaya Hills, thăm những loài động vật hoang dã ở A’Famosa, ngôi làng truyền thống Monsopiad với văn hóa Kadazan kỳ thú… Đặc biệt, các tín đồ của hãng phim bom tấn 20th Century Fox sẽ vô cùng thích thú khi được ghé thăm công viên chủ đề đang được xây dựng tại Malaysia. Dự kiến khánh thành vào năm 2016, đây sẽ là công viên chủ đề 20th Century Fox đầu tiên trên thế giới với những cảnh trong nhiều bộ phim nổi của hãng phim như Kỷ băng hà (Ice Age), Cuộc đời của Pi, Alien và Đêm kinh hoàng (Night at the Museum)…

Giá vé: 150 ringgit tương đương 1 triệu đồng/người

KidZania – Công viên giải trí dành cho trẻ em

Công viên KidZania, nằm trong toà nhà Curve NX ở quận Mutiara Damansara, Kuala Lumpur, là công viên chủ đề mang tính giáo dục cao dành cho trẻ em. Nơi đây sẽ giảng dạy các bé về những công việc nghề nghiệp trong cuộc sống và được trực tiếp thực hành. Toàn bộ khuôn viên nơi đây sẽ được thiết kế giống như thành phố thu nhỏ với trường học, bệnh viện, cao ốc, đường sá, xe cộ,…Khi vào tham gia trò chơi, các bé sẽ đóng vai bác sĩ, thợ cơ khí, luật sư, kiến trúc sư,… và làm những công việc giống y chang ngoài đời thật. Đây là một cách rất tuyệt vời để trẻ em tập làm quen những nghề nghiệp khác nhau trong cuộc sống sau này.

Giờ mở cửa: từ chủ nhật đến thứ 6 là 10:00 – 17:00, còn ngày thứ 7, được chia thành 2 khung giờ sáng chiều, buổi sáng từ 10 -15 giờ, buổi chiều từ 16-21 giờ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social