Dubai – “Manhattan vùng Trung Đông” qua 15 bức ảnh

15 năm trước, Dubai chỉ là một vùng sa mạc hoang vu. Hôm nay, Dubai là nhà của Burj Khalifa với chiều cao 829.8 mét – tòa nhà cao nhất thế giới, tháp Công Chúa cao 413 mét và hơn 150 tòa nhà chọc trời khác. Những căn hộ triệu đô và khung cảnh những đoàn khách tham quan đông đúc đã đặt Dubai lên bản đồ của sự giàu sang xa xỉ.

15 năm trước, Dubai chỉ là một vùng sa mạc hoang vu. Hôm nay, Dubai là nhà của Burj Khalifa với chiều cao 829.8 mét – tòa nhà cao nhất thế giới, tháp Công Chúa cao 413 mét và hơn 150 tòa nhà chọc trời khác. Những căn hộ triệu đô và khung cảnh những đoàn khách tham quan đông đúc đã đặt Dubai lên bản đồ của sự giàu sang xa xỉ.

Một vài người thậm chí còn gọi Dubai là “Manhattan vùng Trung Đông”, tuy nhiên, còn hơn thế, ánh nắng tỏa quanh năm và thời tiết ấm áp là một lợi thế mà New York phải “cúi đầu chịu thua”. Những nhà hàng và các quầy bar hiện đại, những môn thể thao dưới nước, và những điểm thu hút khác khiến cho người dân địa phương lẫn du khách đều vui vẻ, và đường chân trời nơi đây đích thị là một đẳng cấp mới của vẻ đẹp chốn đô thị.

Sau đây, xin hãy chiêm ngưỡng 15 bức ảnh về cuộc sống nơi thành phố lớn nhất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Những tòa nhà chọc trời của quận Marina và Jumeirah Lake Towers được miêu tả là “mang phong cách kiến trúc Manhattan”.

Thị trường bất động sản nơi đây cũng “nóng” hệt như Manhattan. Mới đây, một căn hộ 1151 mét vuông tại khu trung tâm kinh tế Dubai đã được rao bán với giá 15,25 triệu đô.

Các căn hộ phức hợp tại Marina đều được trang bị các tiện nghi sang trọng với những bể bơi trên tầng thượng và các dịch vụ vốn chỉ dành riêng cho khách sạn.

Một diện tích rộng hơn 4,6 triệu km vuông ven bờ sông có hơn 150 tòa nhà cao tầng.

Nhiều tòa nhà chọc trời được xây dựng bởi các công nhân nhập cư từ Ấn Độ.

Theo AP, số người người nước ngoài vượt xa số lượng dân địa phương tại Dubai.

Nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 24 độ C, khiến đây trở thành một nơi hoàn hảo để bước ra ngoài và luyện tập.

Bơi luôn là một lựa chọn thông minh.

Những tay lướt canô thường được thấy vùng bờ biển.

Phòng tập này nhìn được cả một góc rộng thành phố.

Trước bữa tối, bạn có thể bắt một chuyến tàu đi vòng quanh Marina và ngắm mặt trời lặn.

“Bữa tối giải trí” đã trở thành mốt nơi đây – các nhà hàng không chỉ phục vụ thức ăn, mà còn phục vụ các màn giải trí như các màn múa hát và karaoke, và các dịch vụ này đang phổ biến hơn từng ngày.

Nhờ lượng lớn các nền văn hóa du nhập vào Dubai, hầu hết các loại thức ăn có thể được tìm thấy nơi đây.

Dubai cũng là nơi phù hợp dành cho trẻ em, với những hoạt động vui nhộn như Công viên thủy sinh Dubai và công viên lò xo hơn 100 mét vuông vừa khai trương gần đây trong trung tâm thương mại Emirates.

Bộ du lịch Dubai vừa lên mục tiêu đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 7% đến 9%, nhắm tới 20 triệu du khách trước năm 2020. Với đường chân trời ngoạn mục, vô số các lựa chọn về đêm, những món ăn đa dạng, những mục tiêu trên không phải là vấn đề quá to tát.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social