Khách sạn khổng lồ xây mãi không xong ở Triều Tiên

Khách sạn Ryugyong ở Pyongyang của Triều Tiên được khởi công xây dựng năm 1987. Sau năm lần bảy lượt dự định khánh thành, tòa nhà khổng lồ vẫn còn dang dở.

Khách sạn 105 tầng Ryugyong ở thủ đô Pyongyang của Triều Tiên được khởi công xây dựng từ năm 1987. Sau năm lần bảy lượt dự định khánh thành, tòa nhà khổng lồ vẫn còn dang dở.

Với hình dạng kim tự tháp độc đáo và chiều cao ấn tượng, khách sạn Ryugyon nổi bật trên nền trời thủ đô Pyongyang của Triều Tiên. Ảnh: Inhabitat.

Khách sạn có chi phí xây dựng lên tới hơn 584 triệu USD, tương đương 2% GDP Triều Tiên. Ảnh: Ryugyonghotel.

Ryugyong cao 330 m và có khoảng 3.000 phòng. Ảnh: Ryugyonghotel.

Khu vực bên trong khách sạn mới chỉ được xây thô, chưa hề được sơn hay trang trí nội thất. Ảnh: Ryugyonghotel.

Phần trần khu ăn uống được lắp kính để lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Ryugyonghotel.

Dự kiến mở cửa đón khách vào năm 1989, khách sạn có phòng khách kiểu Nhật, sòng bạc và hộp đêm theo thiết kế. Tuy nhiên, công trình này bị bỏ dở vào đầu năm 1990 do suy thoái kinh tế. Ảnh: Scribol.

Năm 2008, khách sạn được lắp thêm kính nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Ảnh: Telegraph.

Năm 2012, công ty Kempinski Hotels SA của Đức thông báo sẽ mở 150 phòng ở khu vực đỉnh tòa tháp nhưng kế hoạch này cũng không thành. Ảnh: Business Insider.

Năm 2014, con đường dẫn tới Ryugyong được hoàn tất, củng cố thêm tin đồn khách sạn sắp khánh thành. Ảnh: Business Insider.

Đường mới xây xong nhưng đã có vết nứt. Ảnh: Business Insider.

Năm 2016 và 2017, nhiều lần khách sạn được cho là sẽ mở cửa, nhưng đến giờ vẫn đang trì hoãn dù tường bao bên ngoài đã được tháo dỡ. Ảnh: Business Insider.

Tòa nhà thu hút khoảng 100.000 khách tham quan mỗi năm. Ảnh: NKNews.

Du khách có thể tới ga tàu Konsol nối liền với khách sạn để chiêm ngưỡng công trình này. Ảnh: Business Insider.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social